"Vàng đen" tăng giá trước thềm cuộc họp OPEC

10:59' - 30/11/2015
BNEWS Dầu thô tăng giá trong phiên giao dịch sáng 30/11 tại châu Á mặc dù sức tăng vẫn còn hạn chế do giới đầu tư giao dịch cầm chừng để chờ đợi cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
"Vàng đen" tăng giá trước thềm cuộc họp OPEC. Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư muốn tìm kiếm manh mối về chính sách dầu mỏ của OPEC trong bối cảnh tình trạng cung vượt cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 47 phút sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ tăng 18 xu Mỹ lên 41,88 USD/thùng sau khi để mất đến hơn 3% vào cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu Brent cũng nhích 4 xu Mỹ lên 44,90 USD/thùng sau khi giảm 1,3% trong phiên 27/11. Giá dầu đang hướng đến mức giảm theo tháng là 10%.

Tuần trước, các quan chức OPEC cho rằng nhiều khả năng khối này sẽ giữ nguyên chính sách của mình (đó là không cắt giảm nguồn cung để hỗ trợ giá, mà tập trung bảo vệ thị phần).

Phương Nga (Theo Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục