1/3 số người Đức muốn rút khỏi EU

08:58' - 01/06/2016
BNEWS Kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 31/5 cho biết có 1/3 số người Đức được hỏi ủng hộ nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU).
1/3 số người Đức muốn rút khỏi EU. Ảnh: travel-europe.info

Kết quả này cho thấy những hoài nghi đối với EU tại quốc gia có dân số lớn nhất châu lục này.

Theo cuộc thăm dò do viện YouGov thực hiện cho báo Handelsblatt (Thương mại) của Đức, nếu một cuộc trưng cầu ý dân diễn ra tại Đức về quy chế nước này trong EU, sẽ chỉ có 54% số người Đức được hỏi muốn giữ nước này lại trong EU, trong khi 29% muốn rút khỏi khối này.

Trong khi đó, trên 50% số người ở Đức và Thụy Điển được hỏi muốn giữ Anh lại trong EU trong cuộc trưng cầu ý dân ở "xứ sương mù" vào ngày 23/6 tới.

Hầu hết những người được hỏi ý kiến tin rằng việc cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ "Brexit" sẽ tạo nên một hiệu ứng "domino" với các nước khác./.

>>> Pháp và Đức lên “Kế hoạch B” phòng trường hợp “Brexit” xảy ra

 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục