790 tỷ đồng mở tuyến đường mới nối Huế đi sân bay Phú Bài

17:33' - 20/06/2016
BNEWS UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định đầu tư 790 tỷ đồng xây dựng đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao), thực hiện trong 3 năm, kể từ ngày khởi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có điểm đầu tuyến tại nút giao đường Tố Hữu với đường Võ Văn Kiệt (Thủy Dương - Thuận An), điểm cuối tuyến tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1A, với tổng chiều dài tuyến khoảng 10,26 km.

Tuyến cơ bản bám theo các quy hoạch, xuất phát từ nút giao đường Tố Hữu với đường Võ Văn Kiệt, bám theo các trục đường quy hoạch và giao với đường tỉnh 3.

Sau đó, tuyến chạy song song với Quốc lộ 1A ở phía Đông và nối vào đường Quang Trung (quy mô mặt cắt 27m) đồng thời mở rộng mặt cắt đường thành 36m, đoạn còn lại tuyến bám theo đường Thuận Hóa và đấu nối vào Quốc lộ 1A.

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đoạn từ điểm đầu dự án đến đường Vân Dương (điểm đầu dự án đường Quang Trung - giai đoạn 2) 36m; trong đó, bề rộng mặt đường 21m, còn lại là bề rộng dải phân cách, hè phố.

Đoạn từ đường Vân Dương đến cuối tuyến tận dụng nền mặt đường hiện có và mở rộng đảm bảo bề rộng nền mặt đường theo giai đoạn hoàn thiện 36m; trong đó, bề rộng mặt đường 26m, hè phố rộng 10m.

Dự án cũng xây dựng hệ thống thoát nước mưa chạy dọc hai bên tuyến và hệ thống thoát nước ngang địa hình; xây dựng hệ thống hào kỹ thuật băng ngang đường tại các vị trí nút giao quy hoạch; hệ thống điện chiếu sáng bố trí trên dải phân cách đối với các đoạn có bố trí dải phân cách và hai bên hè phố đối với các đoạn còn lại và xây dựng hệ thống cấp nước tưới cây dọc tuyến bố trí trên dải phân cách…

Theo ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc đầu tư xây dựng đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, đặc biệt là tuyến đường nối thành phố Huế với cảng hàng không Quốc tế Phú Bài đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải của thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, góp phần nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường nội thị thị trấn Phú Bài, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1A.

Ngoài phục vụ nhu cầu người dân, dự án còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng và từng bước xây dựng và phát triển khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Huế, đồng thời từng bước góp phần phát triển thị xã Hương Thủy trở thành đô thị loại III; thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung và Khu đô thị mới An Vân Dương (nơi có đường Tố Hữu chạy qua) nói riêng.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục