8 thuyền viên được cứu trong vụ tai nạn hàng hải tại khu vực biển TP. Vũng Tàu

11:40' - 30/09/2017
BNEWS Đến 3 giờ 12 phút cùng ngày, toàn bộ 8 thuyền viên trên sà lan BV 1305 đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ và đưa về bờ an toàn.
Một tàu cứu nạn của Việt Nam. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, vào khoảng 1 giờ 49 phút ngày 30/9, tàu IVS Night Jar (quốc tịch Singapore, hô hiệu 9V8019) hành trình từ cảng Posco SS-Vina (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra phía vịnh Gành Rái (khu vực biển Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu), khi đi ngang qua khu vực phao 14 đến phao 16 luồng Vũng Tàu – Thị Vải, đã đâm va vào sà lan BV 1305. Hậu quả tai nạn làm sà lan BV 1305 bị chìm, 8 thuyền viên trên sà lan BV 1305 rơi xuống nước.
Ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin vụ việc, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III và các cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai ngay lực lượng, phương tiện khẩn trương phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên ngoài hiện trường.
Đến 3 giờ 12 phút cùng ngày, toàn bộ 8 thuyền viên trên sà lan BV 1305 đã được lực lượng cứu nạn cứu và đưa về bờ an toàn. Mặt khác, nhằm kịp thời thanh thải xác sà lan BV 1305 bị chìm trên luồng, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, sau khi trao đổi, thống nhất với thuyền trưởng tàu IVS Night Jar và thuyền trưởng sà lan BV 1305, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện có tính năng phù hợp, tổ chức lai kéo, đưa xác sà lan BV 1305 ra khỏi luồng hàng hải, về vị trí tập kết an toàn và bàn giao cho chủ tàu vào hồi 8 giờ 15 phút cùng ngày.
Vụ việc hiện đang được Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác minh, làm rõ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục