Ai Cập công bố kế hoạch tự cung ứng xăng dầu vào năm 2020

14:31' - 06/03/2016
BNEWS Ai Cập vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm đưa "đất nước Kim tự tháp" này tự cung ứng được xăng dầu vào năm 2020 và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.
Ai Cập công bố kế hoạch tự cung ứng xăng dầu vào năm 2020. Ảnh: oilboomusa

Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ai Cập (EGPC) Amr Mostafa vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm đưa "đất nước Kim tự tháp" này tự cung ứng được xăng dầu vào năm 2020 và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Phát biểu tại diễn đàn các doanh nghiệp của Ai Cập năm 2016, ông Mostafa cho biết Ai Cập đang sản xuất và đáp ứng khoảng 85% nhu cầu tiêu thụ xăng trong nước, 65% dầu diesel và 75% dầu nhiên liệu.

Quốc gia Bắc Phi này cũng đã triển khai các dự án khoan thăm dò dầu khí và xây dựng các nhà máy lọc dầu mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự cung tự cấp vào năm 2020 và tiến tới xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ.

Hồi tháng trước, quốc gia Bắc Phi này ra thông báo sẽ cắt giảm trợ cấp năng lượng xuống mức 50% vào năm 2020 và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2025.

Bộ Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập đã chuẩn bị một chiến lược dài hạn để đảm bảo an toàn năng lượng điện cho đến năm 2035, với tổng số tiền đầu tư lên đến 135,3 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục