Ai Cập tăng mạnh giá xăng

18:39' - 16/06/2018
BNEWS Giá xăng A95 tăng từ 6,6 bảng Ai Cập/lít lên 7,75 bảng/lít; giá xăng A92 tăng từ 5 bảng/lít lên 6,75 bảng/lít và xăng 80 tăng lên mức 5,5 bảng/lít từ mức 3,65 bảng/lít
 Đổ xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. AFP/TTXVN

Ngày 16/6, Bộ Dầu mỏ Ai Cập thông báo tăng mạnh giá xăng theo chương trình cải cách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm giảm trợ cấp của chính phủ đối với một số sản phẩm tiêu dùng.

Bộ trên cho biết giá xăng A95 tăng từ 6,6 bảng Ai Cập/lít lên 7,75 bảng/lít; giá xăng A92 tăng từ 5 bảng/lít lên 6,75 bảng/lít và xăng 80 tăng lên mức 5,5 bảng/lít từ mức 3,65 bảng/lít

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Tarek El Molla, việc tăng giá xăng sẽ giúp Ai Cập tiết kiệm lên tới 50 tỷ bảng (2,8 tỷ USD) trong khoản chi cho trợ cấp chính phủ trong ngân sách 2018-2019. Theo đó, việc nâng giá xăng sẽ cắt giảm các nguồn quỹ phân bổ cho các khoản trợ cấp nguyên liệu từ mức 139 tỷ bảng xuống còn 89 tỷ bảng. Quyết định này cũng sẽ giúp việc tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu giảm khoảng 5%.

Đây là lần thứ 3 Ai Cập nâng giá xăng dầu kể từ khi nước này thả nổi đồng nội tệ hồi tháng 11/2016. Việc điều chỉnh này được cho sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người tiêu dùng Ai Cập vốn đang phải vật lộn để xoay xở để trang trải cuộc sống trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao và giá cả biến động.

Sau khi ký khoản vay trị giá 12 tỷ USD với IMF cuối năm 2016, với cam kết về các chương trình “thắt lưng buộc bụng”, Ai Cập đang đặt kỳ vọng kế hoạch cải cách khắc khổ như tăng thuế và giảm trợ cấp sẽ thu hút giới đầu tư nước ngoài và tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế nước này.

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã kêu gọi người dân nước này ủng hộ các cải cách kinh tế của chính phủ nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách đang ngày một phình to và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong bối cảnh người dân Ai Cập đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của các biện pháp thắt lưng buộc của chính phủ, Tổng thống El-Sisi khẳng định ông cương quyết không trì hoãn các cái cách cần thiết nhằm cải thiện nền kinh tế đất nước, đồng thời kêu gọi người dân Ai Cập thấu hiểu và đồng hành cùng chính phủ.

Ông El-Sisi cho biết, chính phủ Ai Cập đang phải chi tổng cộng 332 tỷ bảng (gần 18,7 tỷ USD) để trợ giá nhiên liệu, lương thực và năng lượng. Mỗi hộ gia đình nhận khoản trợ cấp trung bình 1.000 bảng (56,2 USD) mỗi tháng.

Chính phủ Ai Cập cũng đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,8% tài khóa 2018/2019, so với mức tăng 5,2% tài khóa hiện nay. Thâm hụt ngân sách dự kiến giảm xuống còn 8,4% GDP, trong khi nợ công còn 88% GDP. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ai Cập tài khóa tới dự kiến đạt 11 tỷ USD, tăng đáng kể so với 7,9 tỷ USD tài khóa 2017/2018.

>>> Ai Cập khởi công xây dựng dự án năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục