Airbus hoãn bàn giao 12 máy bay A380 cho Hãng hàng không Emirates

20:24' - 02/01/2017
BNEWS Airbus hoãn bàn giao 12 máy bay A380 cho Hãng hàng không Emirates nhưng không đề cập về nguyên nhân thương vụ này bị trì hoãn.
Airbus hoãn bàn giao 12 máy bay A380 cho Hãng hàng không Emirates. Ảnh: reuters

Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu vừa hoãn kế hoạch bàn giao 12 máy bay dân dụng A380 cho Hãng hàng không Emirates của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thêm 1 năm, song không đề cập nguyên nhân trì khiến thương vụ này bị trì hoãn.

Trong một thông báo, Airbus cho biết "sẽ thay đổi tiến độ bàn giao loại máy bay A380 thông qua việc hoãn giao cho Hãng hàng không Emirates 6 máy bay A380 từ năm 2017 lùi xuống năm 2018 và 6 máy bay khác từ năm 2018 xuống năm 2019".

Bất chấp quyết định trì hoãn trên, Airbus vẫn tái khẳng định mục tiêu đặt ra từ đầu năm nay là từ năm 2018, mỗi năm tập đoàn này sẽ bàn giao 12 siêu máy bay A380.

Hãng hàng không Emirates là khách hàng lớn nhất của Airbus đối với dòng máy bay vận tải hành khách A380, trong đó Emirates đã đặt hàng tổng cộng 142 máy bay loại này của Airbus. Hồi tháng 4/2015, Airbus đã chọn Rolls Royce của Anh là công ty cung cấp động cơ Trent 900 cho 50 máy bay A380 của tập đoàn này với giá trị hợp đồng khoảng 9,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, hồi tháng 11 vừa qua, hãng Emirates đã lên tiếng phàn nàn về "những lỗi kỹ thuật" của động cơ Trent 900 của do Rolls Royce. Tuy nhiên, đây có thể không phải là yếu tố dẫn tới việc Airbus hoãn bàn giao máy bay cho Emirates.

Thương vụ bàn giao máy bay cho hãng Emirates bị hoãn có thể bị tác động từ quyết định của Airbus hồi tháng 7 vừa qua, trong đó Tập đoàn chế tạo máy bay khổng lồ này tuyên bố cắt giảm đáng kể số lượng sản xuất mẫu máy bay A380 do nhu cầu giảm sút.

Airbus thông báo sẽ cắt giảm 50% sản lượng mẫu máy bay A380 bắt đầu từ năm 2018. Mỗi tháng hãng này sẽ chỉ sản xuất 1 máy bay thay vì 2 máy bay A380 như hiện tại. Tuyên bố của Airbus được coi là một thông tin bất lợi đối với ngành sản xuất máy bay toàn cầu.

A380 là mẫu máy bay dân dụng lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở tối đa từ 544 hành khách tới 853 người tùy theo yêu cầu thiết kế số lượng khoang. Hiện giá niêm yết của mẫu máy bay này là 432,6 triệu USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục