Ấn Độ cấp thị thực du lịch điện tử cho thêm 37 nước

20:22' - 25/02/2016
BNEWS Ấn Độ sẽ mở rộng cơ chế cấp thị thực du lịch điện tử cho thêm 37 nước, bắt đầu từ ngày 26/2, qua đó đưa tổng số nước nằm trong cơ chế này lên tới con số 150.
Ấn Độ cấp thị thực du lịch điện tử cho thêm 37 nước. Ảnh: outlooktraveller.com

Trong số các nước trên có Albania, Austria, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cape Verde, Cote d’Ivoire, Croatia, CH Czech, Đan Mạch, Gabon, Gambia, Ghana, Hy Lạp, Guinea, Iceland, Liberia, Moldova, Namibia, Romania, Senegal, Serbia , Slovakia, Nam Phi, Thụy Sỹ, Tajikistan, Zambia và Zimbabwe...

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra cơ chế cấp thị thực du lịch điện tử từ ngày 27/11/2014. Cho đến nay, cơ chế này đã được mở rộng tới 113 nước tại 16 sân bay của Ấn Độ, là những sân bay được chỉ định cấp dịch vụ thị thực du lịch điện tử.

Kể từ khi giới thiệu cơ chế này, Ấn Độ đã cấp hơn 7,5 triệu thị thực và tỷ lệ trung bình cấp thị thực du lịch điện tử cho công dân nước ngoài hiện nay ở đất nước Nam Á này là 3.500 thị thực/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục