Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 273 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2017-2018

18:40' - 25/04/2017
BNEWS Hãng thông tấn PTI ngày 25/4 đưa tin Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 273 triệu tấn sản lượng ngũ cốc trong mùa vụ 2017-2018, bắt đầu từ tháng 7 tới nhờ dự báo về một mùa mưa tốt.
Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 273 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2017-2018. Ảnh: EPA

Đây là mức sản lượng cao kỷ lục của Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Nông nghiệp Ấn Độ dự báo sản lượng ngũ cốc của nước này trong mùa vụ hiện nay (từ tháng 7/2016-6/2017) cũng sẽ đạt mức kỷ lục gần 272 triệu tấn.

Bộ trưởng Nông nghiệp Radha Mohan Singh (cho biết mục tiêu sản lượng ngũ cốc trong mùa vụ tới sẽ ở mức kỷ lục là 273 triệu tấn. Ông cho rằng mùa mưa sắp tới dự kiến ở mức bình thường sẽ giúp hoàn thành được mục tiêu mong muốn này.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, nước này đã có đủ nguồn cung hạt giống cho vụ Hè sắp tới và nhu cầu phân bón cho vụ này dự kiến là 28,99 triệu tấn.

Và để đảm bảo cho việc gieo trồng diễn ra suôn sẻ trong vụ Hè này, Bộ trưởng Singh cho hay chính quyền các bang nên có kế hoạch mua các hạt giống và phân bón chất lượng cao cho người nông dân, đảm bảo không có sự khan hiếm đầu vào cho vụ gieo trồng sắp tới.

Ngoài ra, ông còn hối thúc chính quyền các bang nỗ lực để thực hiện nhịp nhàng và đúng thời điểm tất cả các cơ chế để người nông dân nhận được nguồn kinh phí đúng lúc cho việc triển khai công việc của mình.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục