Ấn Độ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết về một không gian mạng mở

12:54' - 19/08/2017
BNEWS Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này và Nhật Bản quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian mạng.

Đồng thời tái khẳng định cam kết về một không gian mạng mở, an toàn và có thể truy cập được, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và sáng tạo.

Cuộc đối thoại không gian mạng Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 2 ở thủ đô New Delhi đã có các cuộc thảo luận về môi trường chính sách không gian mạng trong nước, các mối đe dọa và việc làm giảm các mối đe trên mạng, cơ chế hợp tác song phương và khả năng hợp tác tại nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực.

Cả hai bên thừa nhận luật pháp quốc tế hiện giờ nói chung có thể áp dụng trong không gian mạng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tiếp hai bên khẳng định không nước nào được lợi dụng hay ủng hộ công nghệ thông tin liên lạc để tạo điều kiện cho việc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó có các bí mật thương mại hay thông tin kinh tế mật khác, để qua đó mang lại những lợi thế cạnh tranh cho các công ty hay các lĩnh vực kinh doanh của nước mình.

Cả hai bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc đối thoại không gian mạng Nhật Bản - Ấn Độ tiếp theo ở thủ đô Tokyo trong năm 2018./.

Xem thêm:

>>>Cực đoan hóa và tội phạm mạng đe dọa an ninh EU

>>>EU thông qua một loạt biện pháp đối phó với nguy cơ tấn công mạng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục