Anh: Gần 50% thu nhập của giới trẻ chi cho việc thuê nhà

14:57' - 14/06/2016
BNEWS Thống kê cho thấy người dân thủ đô ở độ tuổi dưới 30 trung bình phải trả tới 1.133 bảng tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ.
Gần 50% thu nhập của giới trẻ Anh chi cho việc thuê nhà. Ảnh: telegraph

Ngày 14/6, phóng viên TTXVN tại Anh dẫn kết quả khảo sát của công ty nhà đất và cho thuê bất động sản Countrywide Lettings, cho hay giới trẻ nước này trung bình phải dành gần 50% thu nhập sau thuế cho việc thuê nhà. Thậm chí, tại một số khu vực, con số này là 60% thu nhập.

Theo Countrywide Lettings, người dân London chịu nhiều “thiệt thòi” nhất, bởi thống kê cho thấy người dân thủ đô ở độ tuổi dưới 30 trung bình phải trả tới 1.133 bảng tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ, tương đương 57% thu nhập sau thuế.

Từ năm 2007 tới nay, chi phí thuê một căn hộ tăng 27% trong khi thu nhập của người dân chỉ tăng 17%.

Tuy nhiên, so với London, các khu vực khác có mức chi phí thuê nhà thấp hơn. Chẳng hạn tại vùng Đông Bắc, tiền thuê căn hộ một phòng ngủ bằng khoảng 35% thu nhập trung bình của những người lao động dưới 30 tuổi, giảm đáng kể so với tỷ lệ 42% hồi năm 2007.

Người dân ở khu vực Đông Bắc nước Anh này hiện có mức tăng thu nhập cao nhất kể từ năm 2007 (32%), trong khi chi phí thuê nhà chỉ tăng khoảng 11% so với năm 2007.

Giá thuê nhà trung bình tại Anh trong tháng 5/2016 ở mức 945 bảng (1.370 USD/tháng), cao hơn cùng kỳ năm ngoái 2%. Căn hộ một phòng ngủ có giá thuê tới 745 bảng Anh/tháng.

Điều này khiến cho giới trẻ Anh ở độ tuổi dưới 30 trung bình phải chi 48% thu nhập sau thuế cho các chủ cho thuê nhà, cao hơn tỷ lệ trung bình 45% hồi năm 2007.

Giám đốc chính sách của công ty Generation Rent, Dan Wilson Craw, cho rằng Chính phủ Anh cần đẩy mạnh chương trình xây dựng nhà và bắt đầu kiểm soát giá thuê nhà cho tới khi có thể giải quyết được tình trạng thiếu nhà ở.

Số liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia cho hay, tính đến tháng 3/2016, giá nhà trung bình tại Anh ở mức 292.000 bảng (422.099 USD), trong đó giá nhà ở thủ đô London trung bình trên 550.000 bảng.

Giá nhà tăng gần 14% trong năm vừa qua, còn giá bất động sản ở London hiện cao hơn gần 60% so với giai đoạn trước khủng hoảng tài chính năm 2008./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục