Anh lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế

08:10' - 09/03/2017
BNEWS Ngày 8/3, Anh đã nâng các chỉ số dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2017, dù lo ngại tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại trong một vài năm tới do Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit.
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond. Ảnh: AFP

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết kinh tế Anh đang tăng trưởng nhanh chóng, với tỉ lệ lao động có việc làm đạt mức cao kỷ lục trong khi thâm hụt ngân sách giảm 2/3.

Thực tế này đã giúp xóa tan những hoài nghi về hậu quả kinh tế mà Anh có thể phải đối mặt khi quyết định rời Liên minh Châu Âu (EU).

Ông Hammond cũng bày tỏ tin tưởng vào tương lai xán lạn của nền kinh tế Anh, đồng thời tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Theo ông, London cần tập trung để Anh luôn nằm ở top đầu các nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đến các thách thức mà Anh đang phải đối mặt, như thâm hụt ngân sách giảm song các khoản nợ vẫn là quá lớn. Tỉ lệ thất nghiệp cũng giảm, tuy nhiên năng suất và hiệu quả làm việc còn khá thấp.

Bộ trưởng Hammond cho biết dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh trong năm 2017 hiện là 2%, cao hơn nhiều so với mức 1,4% được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Theo ông Hammond, đây là dấu hiệu tốt cho thấy triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Anh trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Hammond cũng cho biết sẽ tăng 2 triệu bảng Anh cho quỹ phúc lợi xã hội trong 3 năm tới. Tuy nhiên ông khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ vay thêm tiền để chi trả cho các khoản này.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến bắt đầu chính thức tiến trình Brexit./.

>>> Brexit có thể “cản” vụ sáp nhập Deutsche Boerse - LSE

>>> EU đẩy mạnh tìm kiếm thỏa thuận thương mại trên toàn cầu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục