Anh và Nhật Bản hợp tác phát triển tên lửa không đối không

09:19' - 24/11/2017
BNEWS Theo Hãng tin Nikkei, Nhật Bản sẽ phối hợp với Anh để phát triển tên lửa không đối không, tạo nên bước ngoặt trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Tokyo.

Đây là dự án sản xuất thiết bị phòng thủ đầu tiên của Nhật Bản với một đối tác khác ngoài Mỹ và có khả năng là một bước ngoặt trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Tokyo.

Vũ khí trên sẽ kết hợp một hệ thống radar uy lực được phát triển bởi Mitsubishi Electric vào tên lửa Meteor của nhà sản xuất châu Âu MBDA, bảo đảm cả tầm xa và độ chính xác cao. Một nguyên mẫu sẽ được chế tạo tại nhà máy của MBDA, bắt đầu từ năm tài khoá 2018.

Việc phóng thử sẽ diễn ra ở Anh, dự kiến bắt đầu sớm nhất vào năm tài khóa 2023, thời điểm Anh và Nhật Bản quyết định có đưa vào sản xuất hàng loạt hay không.

Theo nguồn tin trên, tên lửa này có khả năng sẽ trở thành thiết bị trên máy bay tiêm kích tàng hình F-35 và sẽ được Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ ở xa. Ngoài ra, việc xuất khẩu sang các nước như Đức và Pháp cũng sẽ được xem xét./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục