Anh: Vay mượn ròng đạt mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ

06:30' - 26/04/2017
BNEWS Thâm hụt ngân sách của Anh trong năm 2016 đã cải thiện, với mức trung bình cả năm thấp nhất trong gần 1 thập kỷ qua nhờ tiền thuế thu về tăng bất chấp việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU).
Anh: Vay mượn ròng đạt mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ. Ảnh: EPA

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia của Anh (ONS) công bố ngày 25/4, số tiền vay mượn ròng trong năm tính đến cuối tháng 3/2017 ở mức 52 tỷ bảng (tương đương 66 tỷ USD), thấp hơn so với 72 tỷ bảng trong năm tài khóa trước đó và là mức thấp nhất kể từ năm tài khóa 2007-2008.

Tuy nhiên, mức thâm hụt ngân sách trên vẫn cao hơn chút ít mục tiêu của Chính phủ Anh đặt ra là 51,7 tỷ bảng.

Giới chuyên gia cho rằng số tiền vay mượn ròng của Anh giảm trong năm tài khóa vừa qua nhìn chung là nhờ nguồn thu của chính phủ tăng, đồng thời cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế sau sự kiện hồi tháng 6 năm ngoái đa số người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi mái nhà chung EU.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục