Australia phát động vụ kiện chống Canada tại WTO

07:35' - 17/01/2018
BNEWS Australia đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khiếu nại Canada và các tỉnh bang của nước này về một số quy định đang được áp dụng đối với mặt hàng rượu nhập khẩu.
Australia phát động vụ kiện chống Canada tại WTO. Ảnh: reuters

Phóng viên TTXVN tại Canada ngày 16/1 cho biết trong đơn kiện, phía Australia nêu rõ dường như Canada và các tỉnh bang của nước này đã áp dụng các quy định phân biệt, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đối với rượu nhập khẩu.

Những quy định như vậy hiện hữu trong hầu hết các quy trình từ phân phối, cấp phép tới bán hàng, nhất là trong việc dán nhãn sản phẩm, tiếp cận thị trường và chính sách niêm yết.

Sự phân biệt còn thể hiện trong cả các loại thuế, phí đối với rượu nhập khẩu vào Canada.

Những tỉnh bang bị Australia “điểm mặt” trong đơn kiện là British Columbia, Ontario, Quebec và Nova Scotia.

Autralia đề nghị hai nước tiến hành tham vấn để tránh kiện tụng.

Theo luật định, nếu vụ việc không được giải quyết trong vòng 60 ngày, WTO sẽ thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp.

Đây là bước đi quyết liệt tiếp theo của Australia sau 2 năm liên tục thúc ép Canada hạ thấp các rào cản thương mại đối với rượu nhập khẩu giống như đã làm với Liên minh châu Âu (EU)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục