Bắc Giang huy động 238 máy bơm "cứu" lúa sau bão số 3

14:38' - 20/08/2016
BNEWS Mưa lớn do bão số 3 đã làm ngập úng trên 505 ha lúa ở các địa phương trong tỉnh Bắc Giang. Toàn tỉnh đã huy động 238 tổ máy bơm tiêu úng cho lúa.
Bắc Giang huy động 238 máy bơm "cứu" lúa sau bão số 3. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 20/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang cho biết, cơn bão số 3 đã gây ra mưa lớn, gió mạnh (gió giật cấp 6, cấp 7), gây một số thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Mưa lớn do bão số 3 đã làm ngập úng trên 505 ha lúa ở các địa phương trong tỉnh Bắc Giang. Toàn tỉnh đã huy động 238 tổ máy bơm tiêu úng cho lúa.

Một số nơi trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to làm nước sông dâng cao. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh báo động số 2 trên sông Lục Nam (vào 6 giờ sáng nay 20/8 mực nước đo được là 5,33 m, trên báo động số 2).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lơi chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai theo phương án được phê duyệt.

Hạt quản lý đê thành phố Bắc Giang, các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, Lục Nam, Lục Ngạn cử lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện sự cố và sẵn sàng phương án xử lý...

Khoảng 19 giờ 10 phút ngày 19/8, ông Triệu Tiến Hương, sinh năm 1974, thường trú tại thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, là người dân tộc Dao, sau khi đi ăn cỗ về cố tình vượt qua ngầm Tuấn Đạo đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện đang mất tích.

Bão số 3 cũng đã gây ra các sự cố về điện tại các trạm bơm Cống Bún, Khám Lạng, gây nhiều thiệt hại về tài sản, công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, tại huyện Lục Ngạn, đổ tường bao trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở tại xã Thanh Hải; trường học khu Suối Am của xã Tân Sơn bị sụt lún sân; tốc mái 2 phòng học tại Trường Trung học cơ sở thôn Du, xã Đồng Cốc.

Tại huyện Việt Yên cũng bị đổ tường rào tại trường tiểu học Trung Sơn số 1; đổ 1 công trình phụ, tốc mái 3 công trình nhà làm trang trại ở thôn Ải Quang (đều thuộc xã Trung Sơn); cây đổ làm nghiêng cột điện ở xã Hồng Thái; xã Minh Đức có 1 hộ thôn Ngân Sơn bị đổ tường nhà cấp 4.

Tại các huyện khác còn bị đổ cây lâu năm, cây lâm nghiệp, hổng công tơ điện, gẫy cột điện, tốc mái nhà...

Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh như Quốc lộ 17, Quốc lộ 37, Quốc lộ 31 đã xảy ra hư hỏng ở một số đoạn.

>>> Đê sông Cầu Chày, Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng

>>> Lào Cai: Sạt lở đất, đá làm Quốc lộ 4D bị chia cắt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục