Bạc Liêu xuất hiện cơn mưa "vàng"

13:46' - 22/12/2015
BNEWS Từ 4 giờ đến gần 8 giờ sáng ngày 22/12 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện cơn mưa ''vàng'' hiếm thấy đối với sản xuất lúa Đông Xuân.
Nông dân Bạc Liêu phấn khởi trước mưa "vàng". Ảnh: TTXVN
Trao đổi với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Hồng Dân, Phước Long và Vĩnh Lợi được biết, sau nhiều tháng oi bức với nắng nóng gay gắt, cơn mưa này đã thật sự "giải nhiệt" tốt cho sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân. 

Cơn mưa này đã khiến các kênh nội đồng đã tích trữ thêm được nhiều nước phục vụ tốt cho vụ sản xuất vụ Đông Xuân, làm giảm bớt độ mặn vùng lúa - tôm của huyện Hồng Dân và Phước Long. 

Ban Phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, đây là cơn mưa hiếm gặp xảy ra trên địa bàn, do vậy để bảo vệ tốt cho trà lúa Đông Xuân, các địa phương vẫn phải tiếp tục làm tốt công tác thủy lợi - thủy nông nội đồng; gia cố hệ thống bờ bao, đê đập trong vùng lúa Đông xuân, bảo đảm ngặn mặn, trữ ngọt hiệu quả cho trà lúa Đông Xuân cuối vụ không bị thiếu nước. 

Hiện nay, Bạc Liêu đã xuống giống trên 15.000 ha lúa Đông Xuân, đạt hơn 30% kế hoạch gieo cấy./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục