Bãi biển cát đen đẹp nhất Đồng bằng sông Cửu Long khó níu chân khách

09:59' - 24/11/2017
BNEWS Nhiều năm trước, biển vẫn đẹp và sạch lắm nhưng giờ thì đoạn tường bao chắn sóng đổ vỡ, đường đi khấp khểnh, rất khó đi lại. Chiếc cầu tàu thì rêu mốc, nứt vỡ, nhiều đoạn trơ cả sắt thép hoen rỉ.
Bãi biển Tân Thành khó níu chân du khách. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

“Nếu biển vẫn như thế này chắc tôi cũng không quay lại”. Đây là chia sẻ của du khách Nguyễn Minh Triết (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu du lịch biển Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), vốn được coi là một trong những bãi biển cát đen đẹp nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo anh Triết, nhiều năm trước, biển vẫn đẹp và sạch lắm nhưng bây giờ quay lại, thấy đoạn tường bao chắn sóng đổ vỡ, đường đi khấp khểnh, rất khó đi lại. Chiếc cầu tàu thì rêu mốc, nứt vỡ, nhiều đoạn trơ cả sắt thép hoen rỉ.

Dịch vụ ăn uống ở đây cũng khá nghèo nàn với dãy nhà hàng mái lá của Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Bình An bao quanh bãi biển.

Điều phản cảm nhất tại Khu du lịch biển Tân Thành chính là hiện tượng cò mồi, chèo kéo khách. Khi thấy khách du lịch đến, sẽ có 5 - 7 người lên xe máy đuổi theo, đi sát bên mời chào.

Hạ tầng xuống cấp, dịch vụ nghèo nàn lại đi kèm với nạn chèo kéo khách. Đây có lẽ chính là những yếu tố khiến khu du lịch này kém hấp dẫn. Những ngày thường, Khu du lịch biển Tân Thành chỉ có vài chục khách du lịch nhưng khách chỉ đến tham quan chừng nửa tiếng, vì hầu như không có dịch vụ nào để níu.

Vào những dịp lễ, tết, số lượng khách đông hơn nhưng cũng không đáng kể, đa phần là những người dân sống quanh khu vực và các tỉnh lân cận. Điều này cho thấy sự lãng phí khi không thu hút được khách du lịch nước ngoài cũng như khách du lịch phương xa từ tiềm năng biển Tân Thành.

Chiếc cầu tàu dẫn ra biển dài chừng 300m từng hấp dẫn du khách. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập đội kiểm tra liên ngành gồm Phòng Văn hóa Thông tin, Đội quản lý thị trường và lực lượng công an tăng cường triển khai kiểm tra, rà soát, khi phát hiện trường hợp sai phạm sẽ xử lý triệt để.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Sở sẽ làm việc với UBND huyện Gò Công Đông và các doanh nghiệp ở Tân Thành để chấn chỉnh lại hoạt động du lịch, tăng cường kiểm tra, hạn chế tình trạng “cò mồi” chèo kéo du khách.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên thu gom rác thải, vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Song song đó, công tác quảng bá xúc tiến sẽ được tăng cường đi vào chiều sâu để trên cơ sở có thể hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác, tìm kiếm thị trường khách du lịch; đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của du lịch Tiền Giang nói chung và du lịch biển Tân Thành nói riêng.

Hy vọng sắp tới sẽ có những dự án đầu tư mang tính đột phá và một chiến lược phát triển du lịch có tính bền vững giúp đánh thức tiềm năng của Khu du lịch biển Tân Thành!

>>> Tín hiệu phục hồi của kinh tế biển sau một năm xảy ra sự cố môi trường

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục