Bàn giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

13:14' - 27/04/2017
BNEWS Việc xây dựng các mô hình giúp nông dân phát triển sản xuất cần được thực hiện như thế nào? Hình thức tổ chức và cách quản lý, đối tượng tham gia mô hình thế nào?... là những câu hỏi đặt ra hiện nay.

Những vấn đề này đã được ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị tập trung làm rõ tại Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI), tổ chức ngày 27/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chế biến nông sản xuất khẩu. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo ông Lại Xuân Môn, quý 1/2017, nông dân gặp không ít khó khăn do biến đổi khí hậu như: mưa trái vụ nhiều nơi; dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số cây trồng, vật nuôi; ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng; tình trạng nông sản, thực phẩm như chuối, dưa hấu, thịt lợn sản xuất không đủ bù đắp chi phí, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân…

Trong khi đó, hoạt động của Hội Nông dân ở một số nơi còn hình thức, thụ động, kém hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ Hội các cấp yếu về trình độ, năng lực, phương pháp lãnh đạo, tập hợp nông dân, thậm chí còn thiếu trách nhiệm, thờ ơ trước khó khăn, bức xúc của nông dân.

“Do vậy, Ban chấp hành Trung ương Hội và các cấp Hội cần có trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc chính đáng của nông dân. Muốn vậy, Hội cần khẩn trương hành động, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, chủ động sáng tạo để định hướng, dẫn dắt nông dân thực hiện hiệu quả quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh”, ông Môn đề nghị.

Theo Hội Nông dân Việt Nam, hội nghị lần này chủ yếu tập trung bàn giải pháp thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của Hội Nông dân Việt Nam.

Đó là, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; Tổ chức hoạt động hỗ trợ, dịch vụ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ, nông sản theo hướng phát triển hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Hội nghị lần này cũng sẽ tiến hành lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam./.

Xem thêm:

>>Nhật Bản khảo sát đầu tư nông nghiệp tại Hà Nam

>>Quy định mới về cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục