Bàn giao gần 7.380 m2 đất quốc phòng cho TP Hồ Chí Minh

17:32' - 19/10/2017
BNEWS Khu đất được bàn giao có diện tích 7.379,91 m2, nằm ven hàng rào phía Tây của sân bay Tân Sơn Nhất, giáp đường Trường Chinh và thuộc phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Chiều 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị bàn giao 7.379,91 m2 đất quốc phòng do Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân và Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) quản lý tại phường 15, Quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng; đại diện cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chủ trì hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh: Lễ bàn giao 7.379,91 m2 đất quốc phòng cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, sử dụng phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng giao thông, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế-xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không – Không quân, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng, giao nhận đất theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cảm ơn Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố đã quan tâm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ và đề nghị trong thời gian tới, thành phố tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị giao đất, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, đại diện đơn vị nhận đất đã ký biên bản giao -nhận đất.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan chức năng của t hành phố, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã tổ chức bàn giao mốc giới, ranh giới trên thực địa và tài liệu trên sổ sách của khu đất.

Khu đất được bàn giao có diện tích 7.379,91 m2, nằm ven hàng rào phía Tây của sân bay Tân Sơn Nhất, giáp đường Trường Chinh và thuộc phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến, phần đất này sẽ được sử dụng trồng cây xanh đô thị và xây dựng nhà ga tuyến Metro số 2 của thành phố.

Chủ trì buổi họp báo sau lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc bàn giao đất quốc phòng cho Thành phố Hồ Chí Minh lần này khẳng định quyết tâm, chủ trương, quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, xã hội.

Đồng thời, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Bộ Quốc phòng đối với việc phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất giúp các địa phương trên cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, trong thời gian tới, các đơn vị quân đội tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiếp tục bàn giao thêm nhiều diện tích đất cho thành phố sử dụng, phục vụ hoạt động hoạt động phát triển kinh tế, xã hội như mở rộng đường, giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái hay xây dựng hồ điều hòa chống ngập cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục