Bầu cử Mỹ 2016: Đảng Cộng hòa tái kiểm soát Hạ viện

09:36' - 09/11/2016
BNEWS Tối 8/11 (sáng 9/11 theo giờ Việt Nam), các hãng truyền thông tại Mỹ đưa tin đảng Cộng hòa đã giành đủ số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử cùng ngày để tiếp tục nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Theo các kênh truyền hình NBC và ABC của Mỹ, đảng Cộng hòa sẽ chiếm ít nhất 218 ghế trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết quả này không nằm ngoài dự đoán và cuộc đua gay cấn nhất tại Quốc hội Mỹ hiện giờ là chiến dịch bầu cử Thượng viện.

Trong cuộc đua vào Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đã vượt qua Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Murphy để tái đắc cử ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang Florida.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, trong cuộc bầu cử tổng thống, ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton đang cạnh tranh quyết liệt tại bang chiến địa quan trọng này.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Todd Young và Richard Shelby của đảng Cộng hòa cũng lần lượt tái đắc cử ghế Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Indiana và Alabama.

Bên phía đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth giành thêm một ghế trong cuộc đua vào Thượng viện. Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, ông Duckworth giành chiến thắng tại bang Illinois trước Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mark Kirk.

Trước đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patrick Leahy đã tái đắc cử ghế Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Vermont./.

Xem thêm tin tức về bầu cử mỹ tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục