Bến Tre xử lý 4 tàu vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản

15:56' - 25/06/2018
BNEWS Ngày 25/6, lực lượng Hải đội Biên phòng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre tuần tra, phát hiện hai cặp tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản sai quy định trên vùng biển tỉnh Bến Tre.

Theo đó, cặp tàu thứ nhất có tổng cộng 14 người, gồm: Tàu BV 91-829 TS do Lâm Văn Chính, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuyền trưởng và tàu BV 95-429 TS do Nguyễn Quang Bình cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm thuyền trưởng.

Cặp tàu thứ hai có tổng cộng 11 người, gồm: Tàu BV 91-144 TS do Nguyễn Văn Phèn, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh làm thuyền trưởng và tàu BV 91-162 TS do Trần Văn Đạt cùng ngụ huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh làm thuyền trưởng.

Theo Thượng tá Phạm Văn Pháo, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, hai cặp tàu trên đã có hành vi khai thác thủy sản với hình thức cào bay (hay còn gọi là cào đôi) trong khu vực biển gần bờ.

Theo quy định, hình thức cào đôi chỉ được phép hoạt động ngoài khơi nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản gần bờ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 đã kiểm tra, dẫn giải hai tàu BV 95-429 TS và tàu BV 91-162 TS cùng 4 thuyền trưởng về cảng Hải đội 2 để tiếp tục điều tra, xử lý./.

Xem thêm:

>>>Cà Mau: Sóng lớn đánh chìm 2 tàu cá, một ngư dân mất tích

>>>Hàn Quốc tuyên phạt thuyền trưởng Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục