Bỉ: Điều tra bước đầu vụ người đàn ông lao xe vào đám đông

08:33' - 24/03/2017
BNEWS Người đàn ông mang quốc tịch Pháp bị cảnh sát Bỉ chặn giữ ngày 23/3 do lao xe ô tô vào một khu thương mại đông đúc ở thành phố cảng Antwerp, phía Bắc nước Bỉ được cho là không có dấu hiệu cực đoan.
Cảnh sát tăng cường tuần tra quanh khu thương mại đông đúc ở thành phố cảng Antwerp, Bỉ ngày 23/3/2017.  Ảnh: EPA

Phóng viên TTXVN tại Bỉ dẫn nguồn tin trên, cho biết người đàn ông này có địa chỉ tại Lens, miền Bắc nước Pháp và trong quá khứ chưa từng bị phát hiện dính líu vào các hoạt động có tổ chức như băng đảng cướp mà chỉ vướng vào một vài tội danh nhỏ như quậy phá do say xỉn hoặc sử dụng chất gây nghiện.

Theo thông tin ban đầu, người này cũng không bị đưa vào danh mục S (xâm phạm an ninh quốc gia) và không nằm trong danh sách các đối tượng cảnh báo dính líu tới cực đoan.

Người đàn ông nói trên được cho là bị ảnh hưởng của một chất gây nghiện, có thể là rượu hoặc ma túy, khi thực hiện hành vi lao xe và bị cảnh sát chặn giữ. Hiện đối tượng vẫn chưa chịu hợp tác với cơ quan điều tra.

Trong một thông báo, Văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết các loại vũ khí khác nhau đã được tìm thấy trong ngăn để đồ chiếc xe ô tô mà đối tượng sử dụng, trong đó có những vũ khí sắc nhọn, một khẩu súng trường và một thùng đựng chất lỏng hiện vẫn chưa xác định được chính xác là chất gì.

Nghi phạm lái xe đâm vào đám đông có tên là Mohamed R, sinh ngày 8/5/1977, có quốc tịch Pháp và đang sinh sống tại Pháp.

Dựa trên những thông tin ban đầu thu thập được và mối lo ngại về khả năng liên quan đến hành động tấn công khủng bố tương tự vụ việc diễn ra tại London, Anh ngày 22/3, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được lên Công tố liên bang Bỉ xem xét./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục