Bỉ đưa ra quy chế hỗ trợ đặc biệt cho những nạn nhân khủng bố

18:44' - 25/02/2017
BNEWS Ngày 24/2, Chính phủ Bỉ đã thông qua quy chế hỗ trợ đặc biệt cho những nạn nhân khủng bố.

Theo luật "đoàn kết quốc gia" vừa được đề xuất, những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố sẽ nhận được khoản hỗ trợ thuốc men và tài chính phụ thuộc vào tình trạng của từng đối tượng.

Ngoài việc cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho những nạn nhân ngay sau khi xảy ra khủng bố, những công dân Bỉ và những người cư trú tại nước này được xác nhận là bị tổn thương về thể xác hoặc tinh thần do hậu quả của một hành động khủng bố cũng nhận được hỗ trợ.

Luật mới, dự kiến được quốc hội thông qua trong vài tháng tới, cũng sẽ áp dụng đối với công dân Bỉ bị thương trong các vụ tấn công khủng bố ở nước ngoài.

Theo nhà chức trách Bỉ, các vụ tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm và sân bay ở thủ đô Brussels hồi tháng 3 năm ngoái đã làm hàng trăm người bị thương, rất nhiều người trong số họ bị thương nặng đòi hỏi phải được chăm sóc y tế và phục hồi trong thời gian dài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục