Bình Định huy động mọi lực lượng giúp dân ứng phó mưa lũ

18:29' - 08/12/2016
BNEWS Đại tá Trần Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, đến chiều 8/12, tình hình nước lũ tại các huyện Hoài Nhơn và Hoài Ân (Bình Định) tiếp tục lên nhanh.
Đập tràn cầu 13 nối thị trấn Tuy Phước đến xã Phước Thuận đã bị nước lũ làm ngập, người dân phải tăng bo xe tải. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường 24 cán bộ chiến sĩ giúp dân ứng phó với mưa lũ lớn.

Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 219 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 183 bộ đội chủ lực; 36 dân quân du kích đã tỏa về các địa phương xảy ra lũ lụt lớn như huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn… để giúp dân di chuyển tài sản và người lên nơi an toàn. Đồng thời, triển khai lực lượng gia cố đê kè bị sạt lở và tổ chức canh gác tại tất cả các tuyến đường, đập tràn bị ngập lũ không cho người và phương tiện qua lại có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp cùng Lữ đoàn pháo binh 572 Quân khu 5 với 100 cán bộ chiến sĩ nạo vét 170 m kênh mương; gia cố 20 m đập và 4.500 m2 ruộng bị bồi lấp.
Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ 7 giờ ngày 5/12 đến 12 giờ ngày 8/12, do mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã có hai người chết, một người bị thương. Trưa 8/12, người dân đã tìm thấy thi thể của em Đào Minh Tài (14 tuổi, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nhơn An, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) cách nơi bị lũ cuốn khoảng 500m. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 8/12, nhóm bạn gồm Đào Minh Tài, Trần Đức Thắng (14 tuổi, trú ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An) và Phan Tiến Cang (14 tuổi, trú thôn Thuận Thái), học chung lớp 8A2, Trường THCS Nhơn An cùng nhau về nhà sau hai tiết học ở trường. Khi đi qua tràn Bờ Dọn ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, Tài và Thắng bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.
Do mưa lũ, hàng nghìn ngôi nhà đã bị ngập nước. Nhiều khu vực dân cư ở vùng trũng thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn, Hoài Ân, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn bị chia cắt và cô lập do lũ lớn tiếp tục đang về. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đi từ thị trấn An Hoà lên các xã An Nghĩa, An Toàn (huyện miền núi An Lão) và tuyến đường từ thị trấn huyện Vĩnh Thạnh lên các xã Vĩnh Kim và Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) bị sạt lở nhiều điểm, với hàng nghìn m3 đất đá, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Đến nay, các huyện đang chờ tạnh mưa sẽ huy động lực lượng, phương tiện để giải phóng đường, trước mắt khai thông đường đi bộ nhằm tiếp tế và khám chữa bệnh cho người dân ở những nơi bị cô lập lâu ngày.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua đập tràn Phước Thuận. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Từ 19 giờ ngày 7/12 đến 7 giờ ngày 8/12, Bình Định có lượng mưa trung bình 31mm. Mực nước lũ trên các sông trong tỉnh đang xuống chậm. Sông An lão tại An Hòa lũ đã đạt đỉnh (lúc 5 giờ ngày 8/12 là 24,14m trên báo động III 0,14m) và đang xuống nhanh. Mực nước lũ trên sông Lại Giang đang lên nhanh.

Mực nước lúc 9 giờ ngày 8/12, trên sông An Lão tại An Hòa 22,05m xấp xỉ báo động I, tại Bồng Sơn 6,56mm dưới báo động II 0,44m; trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn 71,18m trên báo động I 0,18m, tại Bình Nghi 16,15m dưới báo động I 0,35m, tại Thạnh Hòa 7,75m dưới báo động III 0,25m; trên sông Hà Thanh tại Vân Canh 41,37m dưới báo động I 1,13m, tại Diêu Trì 3,33m dưới báo động I 0,17m.
Thời tiết khu vực tỉnh Bình Định ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Mực nước lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm và còn duy trì ở mức xấp xỉ báo động I. Riêng hạ lưu sông Kôn còn ở mức báo động II - III, sông Lại Giang tại Bồng Sơn lũ tiếp tục lên (trưa 8/12, mực nước sông Lại Giang tại Bồng Sơn khả năng đạt 7,2m trên báo động II 0,2m).

Đến 7 giờ ngày 8/12, dung tích 164 hồ chứa đã đầy nước (đạt 551/578 triệu m3), đạt 95,3% dung tích thiết kế và bằng 157,8% so cùng kỳ năm 2015; các hồ chứa có tràn xả sâu đang chủ động điều tiết nước về hạ du để đảm bảo an toàn hồ chứa theo qui trình liên hồ chứa.

Mực nước hồ Định Bình lúc 10 giờ ngày 8/12 ở cao trình 91,74; lưu lượng đến 1.136m3/s, qua tràn 970m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ. Lưu lượng qua tuyến đập Văn Phong 939m3/s và sẽ còn gây lũ lớn ở những vùng thấp trũng phía hạ du./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục