Bình Định triển khai hơn 40 dự án về phát triển du lịch biển

10:24' - 03/09/2016
BNEWS Bình Định đang khẩn trương thực hiện 43 dự án về phát triển du lịch, mở ra tiềm năng phát triển thương hiệu du lịch biển đặc trưng riêng.
Khánh thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn -Bình Định. Ảnh: FLcquynhon.

Từ ngày 22/6 đến 2/9/2016, tại Bình Định đã diễn ra lễ hội Du lịch Hè tỉnh Bình Định năm 2016. Trong khuôn khổ lễ hội có các hoạt động như: Trải nghiệm thiên đường biển xanh FLC Quy Nhơn, nghỉ dưỡng và lặn ngắm san hô ở Hòn Khô; tham quan hang Yến, Kỳ Co và ngắm hoàng hôn tại Eo Gió; tắm biển Quy Nhơn; tham quan các di tích lịch sử văn hoá Bảo tàng Quang Trung -Tây Sơn, Đàn tế trời đất; thưởng ngoạn đêm võ đài xứ Nẫu và hội Hô Bài chòi cổ... thu hút rất nhiều du khách.

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 6-2016 diễn ra từ 30/7 đến 4/8/2016 tại Bình Định đã để lại cho du khách trong và ngoài nước ấn tượng tốt đẹp về miền “Đất võ - trời văn” Bình Định.

Với lợi thế cùng bờ biển đẹp và nhiều cảnh quan thiên nhiên ban tặng, tỉnh Bình Định đang từng bước xây dựng cho mình một thương hiệu du lịch biển đảo mang bản sắc riêng.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Dũng, thời gian tới, Bình Định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh quảng bá du lịch và triển khai xây dựng thương hiệu du lịch biển đảo.

Nét quyến rũ của biển Trung Lương - Bình Định. Ảnh: vilinktravel.blogspot.com

Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức và khai thác tốt các tuyến du lịch biển đảo - du lịch lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh sinh thái - tâm linh; chú trọng việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái bền vững; phấn đấu đạt trên 5 triệu lượt du khách vào năm 2020, trong đó có khoảng 30% lượng khách quốc tế.
Hiện Bình Định đang khẩn trương thực hiện 43 dự án về phát triển du lịch như: Quần thể du lịch, lịch sử, sinh thái và tâm linh chùa Linh Phong, dự án Khu Reort Casa Marina và khu du lịch biển Casa Marinna, tổ hợp khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế và Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở FLC Comple, khu khách sạn cao cấp 5 sao tại số 1 Ngô Mây- Quy Nhơn…

Tỉnh cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án phát triển tuyến du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi tắm biển Tân Thanh - Vĩnh Hội - Cát Tiến cùng nhiều dự án du lịch sinh thái khác như Mũi Rồng, Vũng Chua, Cồn Chim và Hồ Núi Một.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục