Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp nhận thí sinh Đặng Thị Huyền
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị tiếp nhận thí sinh Đặng Thị Huyền , học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp 2-3 Yên Minh (Hà Giang) - đạt học sinh giỏi Quốc gia năm 2016, đồng thời đạt 27,5 điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nhưng vẫn “trượt” đại học, đề nghị nhà trường tuyển em Huyền được vào học ngành thí sinh đã trúng tuyển.
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được đơn của thí sinh Đặng Thị Huyền và Công văn số 1270/SGDĐT- KT&QLCLGD ngày 6 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đề nghị cho thí sinh Đặng Thị Huyền được nhập học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
Sau khi nghiên cứu nội dung của đơn đề nghị, ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng như kiểm tra các thông tin có trong hệ thống quản lý tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thí sinh Đặng Thị Huyền đã tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2016, đoạt giải Ba môn Địa lý và có kết quả trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 là: Toán: 5,0; Ngữ Văn 7,5; Lịch sử: 7,0; Địa lý: 9,0. Thí sinh đă đăng ký đợt 1 vào 2 trường: Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Sau đó, thí sinh đã trúng tuyển vào 2 ngành: Ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội và Ngành Việt Nam học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Cho đến thời điểm này, thí sinh chưa đăng ký nhập học vào bất kỳ trường đại học nào và cũng không nằm trong danh sách các thí sinh đã đăng ký vào các trường khối Công an.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của gia đình thí sinh và ý kiến đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang để xem xét, tiếp nhận thí sinh Đặng Thị Huyền vào học ngành thí sinh đã trúng tuyển.
Trước đó, ngày 4/11, Đặng Thị Huyền, người dân tộc Hoa, huyện Quản Bạ, Hà Giang được mời về Hà Nội dự lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi, đạt thành tích cao.
Tuy nhiên, dù được tuyên dương vì đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, vừa được 27,5 điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 nhưng Huyền vẫn bị trượt đại học.
Đặng Thị Huyền đã viết một bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, trình bày rõ: Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, em đạt 27,5 điểm, làm hồ sơ xét tuyển vào học ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội nhưng do gia đình ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn, đi lại vất vả, mạng lưới công nghệ thông tin không phát triển nên cháu không kịp thời cập nhật thông tin để gửi giấy báo điểm cho trường, làm mất cơ hội học tập duy nhất của bản thân.
Theo chia sẻ của Huyền, sau khi biết điểm chuẩn, nghĩ rằng đã đỗ cả hai trường nên Huyền ở nhà chờ giấy báo nhập học của trường nhưng chờ mãi không thấy giấy báo gửi về.
Giải thích của Huyền cho thấy Huyền hoàn toàn không nắm được quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, đó là thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi cho trường, nếu không sẽ xem như từ chối nhập học.
Do Huyền không nộp giấy báo điểm nên các trường đều cho rằng, đây là thí sinh ảo nên không gọi nhập học./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Đại học Bách khoa Hà Nội
18:47' - 25/10/2016
Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
-
Kinh tế & Xã hội
Các trường đại học nói gì về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017?
19:06' - 29/09/2016
Sau thời gian lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chính thức phương án tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?