Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thành lập Sở Chỉ huy phía trước ứng phó với bão số 16 tại Trà Vinh

11:14' - 25/12/2017
BNEWS Sáng 25/12, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục được tăng cường đến địa bàn các huyện ven biển để sẵn sàng ứng phó với bão số 16.
Các phương án ứng phó bão số 16 đang được khẩn trương triển khai. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Ngày 25/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã thành lập Sở Chỉ huy phía trước đóng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 9 làm Chỉ huy trưởng, sẵn sàng ứng phó bão số 16.

Ngay sau khi thành lập, Sở Chỉ huy phía trước khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão, kết nối thông suốt các phương tiện thông tin liên lạc, tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm tình hình, triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, tiếp tục theo dõi, triển khai và kiểm tra các phương án, biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy gây tốc mái, sập nhà cửa; kiểm tra bảo đảm an toàn các kho tàng, nhất là các kho vũ khí, đạn; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, liên tục thông báo cho lực lượng vũ trang và nhân dân diễn biến của bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trên địa bàn nắm chắc số lượng các phương tiện còn ngoài khơi, khẩn trương kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn…

Các đơn vị thuộc Quân khu đang đóng quân trên địa bàn tỉnh theo dõi diễn biến của bão, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm tình hình, báo cáo để Bộ Tư lệnh Quân khu có phương án chỉ đạo, tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, lực lượng chức năng trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện các phương án di dời nhân dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền vào bến neo đậu tránh trú bão an toàn…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 100% quân số trực sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh; duy trì chặt chẽ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp…

Sáng 25/12, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục được tăng cường đến địa bàn các huyện ven biển trong tỉnh như Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú để phối hợp cùng lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an các địa phương để sẵn sàng ứng phó với bão số 16.
Ông Nguyễn Văn Trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh cho biết, đến 9 giờ ngày 25/12, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 16 đã cơ bản hoàn tất. Các địa phương trong tỉnh di dời gần 1.700 người dân sống tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng nặng về nơi tránh bão ao toàn.

Thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, lực lượng Quân sự đã giúp dân và vận động dân thu hoạch xong hơn 60.000 ha lúa Đông Xuân, đạt hơn 85 % diện tích lúa của toàn tỉnh.
Về tàu thuyền khai thác hải sản trên biển, hiện nay chỉ còn 7 tàu với 52 ngư dân hoạt động ở vùng biển Bắc bộ, không ảnh hưởng do bão./.

>>> Tối và đêm 25/12, bão số 16 sẽ đi vào đất liền với gió giật cấp 12-13

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục