BOJ cần tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu lạm phát 2%

15:50' - 12/03/2016
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso vừa cho biết ông hy vọng BOJ sẽ nỗ lực nhằm đạt mục tiêu lạm phát 2%, và nói rằng các biện pháp cụ thể về chính sách tiền tệ sẽ do BOJ quyết định.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) áp dụng lãi suất âm đã có tác động làm giảm lãi suất cho vay để rót vào lĩnh vực nhà đất.

BOJ đang cố gắng trấn an thị trường sau quyết định áp dụng lãi suất âm hồi tháng Một vừa qua và dự định sẽ không cắt giảm thêm lãi suất trong cuộc họp đánh giá lãi suất trong tuần tới.

Theo nhà kinh tế kỳ cựu Takumi Tsunod của Shinkin Central Bank, xuất khẩu yếu kém và đồng yen biến động dường như đã tác động tới niềm tin của các nhà chế tạo Nhật Bản.

Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho hay các doanh nghiệp Nhật Bản dự kiến hoạt động đầu tư sẽ tăng 8,8% trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào ngày 31/3/2016), song dự kiến giảm 6,6% trong tài khóa sắp tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục