Bolivia công bố chiến lược thủy điện tới năm 2025

12:49' - 25/10/2016
BNEWS Theo chiến lược phát triển mới được Tổng công ty điện lực quốc gia Bolivia - ENDE - công bố, tổng công suất của các nhà máy thủy điện tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ lên tới 11.000 MW vào năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu trên, La Paz dự kiến huy động tổng số vốn lên tới 27 tỷ USD để xây thêm 35 nhà máy thủy điện, trong đó có 23 nhà máy có quy mô trung bình và lớn.

Chủ tịch ENDE Eduardo Paz cho biết đa số các công trình trên sẽ tập trung tại bang miền Trung Cochabamba, trong khi số còn lại sẽ phân bổ tại các bang La Paz (miền Tây), Potosi và Tarija (đều tại miền Nam) của Bolivia. 
Trong số các công trình trên, bốn dự án đang trong giai đoạn thi công, bảy dự án khác trong giai đoạn thiết kế, trong khi 24 dự án đang được trong quá trình tìm kiếm nguồn vốn. 
Kế hoạch đầy tham vọng của Bolivia dự kiến sẽ nâng gần gấp đôi sản lượng điện của Bolivia, hiện đang ở mức 14.300 megawatt/năm, trong đó 60% là nhiệt điện (chủ yếu là khí đốt) và 40% là từ thủy điện. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục