BP có thể chịu thiệt hại 1,5 tỷ USD do cải cách thuế tại Mỹ

13:19' - 03/01/2018
BNEWS Tập đoàn năng lượng BP của Anh ngày 2/1 cho biết cải cách thuế tại Mỹ sẽ khiến tập đoàn này thiệt hại 1,5 tỷ USD trong quý IV/2017.
Tuy nhiên, BP cho rằng cải cách thuế tại Mỹ sẽ làm tăng lợi nhuận của tập đoàn về dài hạn.
BP dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận quý IV/2017 vào ngày 6/2 tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cải cách thuế được cho là sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng và các doanh nghiệp khác trong trung và dài hạn khi hạ thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21%.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn cho rằng cải cách thuế của Mỹ sẽ có tác động trước mắt đến lợi nhuận ở nước ngoài được đưa về nước. Thuế đánh vào khoản lợi nhuận ở nước ngoài bằng tiền mặt hoặc tương đương ở mức 15,5% và bằng bất động sản hoặc các tài sản phi tiền mặt khác ở mức 8%.
Các tập đoàn khác cũng nói đến khả năng sẽ bị tác động lớn trong quý IV/2017 bao gồm đối thủ của BP là Royal Dutch Shell cũng như các tập đoàn ngân hàng Barclays và Credit Suisse.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục