Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm điểm

10:27' - 25/09/2015
BNEWS Giá cổ phiếu của Caterpillar giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500, sau khi doanh nghiệp này thông báo chương trình cắt giảm chi phí.

Chốt phiên 24/9, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp, khi có thêm những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn. Trong phiên này, cổ phiếu của Caterpillar, nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai mỏ lớn nhất thế giới, sụt giảm sau thông báo sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

Chỉ số Dow Jones chững lại ở mức 16.201,32 điểm, giảm 78,57 điểm (0,48%). Chỉ số S&P 500 giảm 6,52 điểm (0,34%), xuống 1.932,24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 18,27 điểm (0,38%), xuống 4.734,48 điểm.

 Giá cổ phiếu của Caterpillar giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500, sau khi doanh nghiệp này thông báo chương trình cắt giảm chi phí để đối phó với những khó khăn của ngành năng lượng và khai mỏ. Giá cổ phiếu của các tập đoàn khác như General Electric và Honeywell International, hai tập đoàn góp mặt trong chỉ số Dow Jones, cũng giảm (khoảng 1%). 

Các nhà đầu tư đã phải cân nhắc đến các báo cáo trái chiều về kinh tế Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ thông báo doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình trong tháng 8/2015 là 552.000 căn, vượt qua dự báo của thị trường, tăng 5,7% so với mức 522.000 của tháng 7/2015 và tăng 21,6% so với con số 454.000 căn của cùng kỳ năm ngoái. Theo một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ, giá trị đơn đặt hàng mới hàng hóa lâu bền giảm 4,8 tỷ USD, hay 2%, xuống 236,3 tỷ USD. Trong khi đó, trong tuần kết thúc ngày 19/9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 3.000 so với con số 267.000 của tuần trước đó. 

Các nhà giao dịch cũng tập trung chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen về lạm phát và chính sách tiền tệ trong ngày 24/9, một tuần sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Trong bài phát biểu, bà nói rằng Fed có thể bắt đầu nâng lãi suất vào cuối năm nay và tình trạng yếu kém của kinh tế toàn cầu là không đủ để làm thay đổi kế hoạch tăng lãi suất. Tuy nhiên, bà có phát biểu như vậy sau khi thị trường đã đóng cửa. Một số nhà phân tích cho rằng việc chưa có gì thật chắc chắn về thời điểm Fed nâng lãi suất đã khiến biến động gia tăng. 

Trong phiên 24/9, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi xuống. Chỉ số DAX của Đức giảm 1,9%, chỉ số FTSE 100 của nước Anh giảm 1,2% và chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 1,9%. Các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu vẫn chịu tác động từ vụ bê bối của Volkswagen. Cổ phiếu của Volkswagen chốt phiên ổn định, trong khi của BMW (Đức) giảm 5,2% và Fiat Chrysler (Italy) giảm 7,5%. 

Lê Minh (Tổng hợp) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục