Các địa phương sẵn sàng ứng phó với bão số 16

16:25' - 25/12/2017
BNEWS Trước giờ cơn bão số 16 đổ bộ, các tỉnh trong vùng ảnh hưởng đã đình chỉ hoạt động tại bến cảng, di dời người dân đến nơi an toàn và chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm dùng trong nhiều ngày.
Sáng 25/12, các tàu, thuyền du lịch phục vụ khách tham quan trên sông và chợ nổi Cái Răng đã neo đậu an toàn tại bến Ninh Kiều (Cần Thơ). Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
Công ty Điện lực Cà Mau huy động lực lượng cắt tỉa canh xanh để bảo vệ hệ thống đường dây điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Các trường trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông báo cho học sinh nghỉ 3 ngày. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Đồn Biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) ra quân giúp người dân 3 xã biên giới biển chằng chống nhà cửa, đưa người dân về các điểm tránh trú bão an toàn. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN
Ông Trần Ngọc Tam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre động viên thăm hỏi người dân tại nơi tránh trú bão. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Người dân cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Lực lượng bộ đội tỉnh Trà Vinh hướng dẫn, giúp đỡ dân di tản về đất liền. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
Bộ đội tỉnh Bến Tre chèn cửa kiên cố ở nhà tránh trú bão. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN
Công tác sơ tán dân tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN
Người dân tỉnh Trà Vinh đã được đưa về nơi tránh bão an toàn. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục