Các doanh nghiệp Mỹ đang hưởng lợi từ nền kinh tế Trung Quốc

13:18' - 14/08/2017
BNEWS Bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gia tăng song giới doanh nghiệp Mỹ nhận thấy thị trường Trung Quốc là địa bàn giúp lợi nhuận có thể tăng một cách đáng tin cậy trong năm 2017.
Trung Quốc – địa bàn đem lợi nhuận tới cho các doanh nghiệp Mỹ. Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp lớn của Mỹ trong vài tuần gần đây đã thông báo doanh thu và lợi nhuận quý II/2017 của họ từ hoạt động sản xuất/kinh doanh tại thị trường đông dân nhất thế giới đều cao hơn trước.
Các doanh nghiệp Mỹ đang hưởng lợi từ nền kinh tế tăng trưởng xấp xỉ 7%/năm của Trung Quốc (cao hơn nhiều mức tăng trưởng kinh tế Mỹ), thị trường nhà đất của nước này phát triển mạnh.

Ngoài ra, đồng USD giảm giá khiến hàng xuất khẩu của Mỹ cạnh tranh hơn và góp phần làm tăng lợi nhuận thu về của giới doanh nghiệp Mỹ khi chuyển đổi từ ngoại tệ sang USD.
Nhà sản xuất máy móc công nghiệp Caterpillar Inc. (Mỹ) thông báo doanh số bán tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng 25% trong quý II/2017, nhờ kết quả kinh doanh khả quan ở thị trường Trung Quốc.

Doanh số bán máy xúc cỡ lớn của Caterpillar cho các khách hàng Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm 2017.

Giới chức Caterpillar dự đoán nhu cầu máy móc công nghiệp của thị trường Trung Quốc vẫn mạnh trong phần còn lại của năm nay.
Theo ông Brad Halverson, Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Caterpillar, các đối thủ như Komatsu và Hitachi Construction Machinery Co (Nhật Bản) cũng thông báo đạt mức tăng mạnh về doanh số bán máy móc hạng nặng tại thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, doanh số bán máy móc của Komatsu tại thị trường Trung Quốc tăng xấp xỉ gấp đôi trong quý II/2017. Sony cũng có doanh số bán máy móc tại thị trường này tăng mạnh./.

Xem thêm:

>>>Thị trường ô tô Trung Quốc: Doanh số xe “xanh” tăng tới 46%

>>>Giải pháp nào để khai thác tối đa tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục