Các ngân hàng của Hy Lạp sẽ không cần tái cấp vốn thêm

21:13' - 13/02/2016
BNEWS Daniele Nouy, Chủ tịch Cơ quan giám sát chung của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vừa nói rằng các ngân hàng của Hy Lạp sẽ không cần tái cấp vốn thêm sau đợt cấp vốn gần đây nhất với 14,4 tỷ euro.
Các ngân hàng của Hy Lạp sẽ không cần tái cấp vốn thêm. Ảnh: duosecurity

Bà Nouy nói với tờ Agora của Hy Lạp ngày 12/2 rằng các kế hoạch về vốn đã được thực hiện nên không cần yêu cầu bổ sung vốn.

Bà nói các ngân hàng của Hy Lạp sẽ không phải tham gia các đợt sát hạch mà ECB sẽ thực hiện trong năm nay, bởi đã trải qua các cuộc đánh giá và kiểm tra nghiêm ngặt vào năm ngoái.

Bà kêu gọi các ngân hàng "sử dụng các công cụ hiện có" để xử lý các khoản nợ xấu, trong đó có cả việc bán chúng.

ECB đã tiến hành kiểm tra và đánh giá chất lượng tài sản của bốn ngân hàng lớn nhất Hy Lạp hồi tháng 10/2015, sau khi các ngân hàng này bị suy yếu vì bất ổn chính trị, thiệt hại về tiền gửi và việc áp đặt các đợt kiểm soát vốn vào tháng Bảy, biện pháp hiện vẫn được duy trì.

Ngân hàng trung ương Hy Lạp, hiện giám sát các danh mục đầu tư lên tới 9,5 tỷ euro của 14 ngân hàng có nợ xấu, cho đến nay đã thu hồi được 800 triệu euro các khoản nợ xấu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục