Các ngân hàng Thụy Sỹ dỡ bỏ phong tỏa tiền của Iran

20:24' - 25/01/2016
BNEWS Thụy Sỹ đã “giải phóng” số tiền trong các tài khoản lâu nay bị đóng băng của Iran sau khi lệnh trừng phạt Tehran được dỡ bỏ.
Ngân hàng Thụy Sỹ đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa các tài khoản của Iran. Ảnh: Vosizneias

Trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2012, khoảng 12 triệu franc (11,8 triệu USD) đã bị phong tỏa, không được đưa ra khỏi Thụy Sỹ.

Đây là một phần của chương trình trừng phạt Iran nhằm buộc nước này không được phát triển và chế tạo bom nguyên tử.

Sau nhiều thập niên đàm phán, nhiều lệnh trừng phạt đã được nới lỏng vào tháng 1/2016 sau khi đạt được thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân Iran hồi năm ngoái, đồng nghĩa với khả năng số tiền đó có thể được "giải phóng".

Phát ngôn viên của Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế Thụy Sỹ (SECO) ngày 24/1 xác nhận số tiền đó của Iran không còn bị phong tỏa nữa. Số tiền này hoặc thuộc về các cá nhân, công ty hay tổ chức thuộc sở hữu của chính phủ. Tuy nhiên, khoảng 10.000 franc vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của nó.

Theo ước tính, hiện Iran có khoảng 32 tỷ franc gửi ở các ngân hàng khác nhau trên thế giới, khoản tiền này trước đây đã từng bị đóng băng do lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục