Các phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại 2 cảnh sát Nga

17:05' - 04/04/2017
BNEWS Hãng tin RIA Novosti ngày 4/4 dẫn thông báo của Văn phòng tỉnh trưởng Astrakhan, miền Nam nước Nga, cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan đã sát hại 2 cảnh sát tại khu vực này vào tối 3/4.

Theo thông báo của Văn phòng tỉnh trưởng Astrakhan, một nhóm các phần tử Hồi giáo cực đoan đã dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, sau đó nổ súng vào các cảnh sát khiến 2 nhân viên an ninh thiệt mạng do vết thương quá nặng.

Vụ việc trên xảy ra cùng ngày với vụ tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm tại thành phố St Petersburg khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương. Đến thời điểm này, chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh được nghi phạm là Akbarjon Djalilov, sinh năm 1995. Djalilov là người gốc Kyrgystan và đã nhập quốc tịch Nga mới đây./.

>>> Nga: Một ga tàu điện ngầm tại St Petersburg phải đóng cửa do cảnh báo đánh bom

>>>Tin mới nhất về vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở Nga

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục