Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đạt được thỏa thuận mới về cắt giảm thuế

20:26' - 20/09/2017
BNEWS Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Thượng viện vừa đạt được một thỏa thuận thuế có thể khiến nợ chính phủ hiện đang ở mức 20.000 tỷ USD tăng thêm khoảng 1.500 tỷ USD trong 10 năm.
Thượng nghị sĩ Bob Corker. EPA/TTXVN

Thượng nghị sĩ Bob Corker của bang Tennessee và Thượng nghị sĩ Pat Toomey của bang Pennsylvania cho biết các nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Thượng viện vừa đạt được một thỏa thuận thuế có thể khiến nợ chính phủ hiện đang ở mức 20.000 tỷ USD tăng thêm khoảng 1.500 tỷ USD trong 10 năm, cho rằng cắt giảm thuế hứa hẹn sẽ đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và đem lại nhiều khoản doanh thu mới.

Theo đó, con số 1.500 tỷ USD nói trên sẽ cho phép thuế suất được cắt giảm sâu hơn mức có thể nếu đảng Cộng hòa giữ những cam kết trước đây rằng kế hoạch cải tổ thuế sắp tới của họ sẽ không khiến cho thâm hụt tăng lên.

Trước đó, nhiều lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ, như Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mitch McConnell, và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, nhiều tháng qua đã cam kết rằng kế hoạch cải tổ thuế của đảng Cộng hòa sẽ không làm gia tăng thâm hụt ngân sách, hiện được dự đoán sẽ chạm mức khoảng 700 tỷ USD trong năm nay. Thâm hụt trong 10 năm tới được dự đoán sẽ khiến nợ chính phủ tăng thêm 10.000 tỷ USD.

Thỏa thuận nói trên, nếu được Thượng viện chấp thuận, sẽ mở đường cho các quan chức phụ trách thuế của Thượng viện cắt giảm thuế cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời hạn chế các hình thức giảm thuế không hiệu quả với hy vọng đưa tăng trưởng kinh tế lên mức 3% trở lên như Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn.

Những người ủng hộ các chính sách chi tiêu chính phủ chặt chẽ đã ngay lập tức chỉ trích thỏa thuận nói trên của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, và cảnh báo điều này sẽ khiến nợ quốc gia tăng mạnh.

>>> Mỹ "đóng băng" thương vụ bán vũ khí cho đơn vị bảo vệ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

>>> Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ thiên tai và nâng trần nợ công

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục