Cận cảnh vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông khiến 13 người thiệt mạng

09:30' - 02/11/2016
BNEWS Thống kê ban đầu cho biết vụ cháy lớn xảy ra trên phố Trần Thái Tông chiều 1/11 đã khiến 13 người tử vong và thiêu rụi bốn căn hộ liền kề.
Khoảng 14 giờ ngày 1/11/2016, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà số 28 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội), nơi có nhiều nhà hàng, karaoke. Ảnh: Doãn Tấn: TTXVN
Lực lượng phòng cháy đang tiếp cận khu vực phía sau để dập lửa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Hàng chục xe chữa cháy, lực lượng Công an Hà Nội và lực lượng Quân đội của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Bốn căn hộ liền kề có độ cao từ 7-8 tầng, kinh doanh karaoke và nhà hàng đã chìm trong ngọn lửa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Tại hiện trường có nhiều xe hơi và xe máy bị cháy rụi. Đến 15 giờ, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Lực lượng y tế cùng các xe cứu thương có mặt để cấp cứu các nạn nhân. Tại hiện trường có nhiều xe hơi và xe máy bị cháy rụi. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Hàng chục xe chữa cháy, lực lượng Công an Hà Nội và lực lượng Quân đội của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Lực lượng y tế cùng các xe cứu thương có mặt để cấp cứu các nạn nhân. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Cảnh sát phòng cháy tiếp cận nơi xảy ra cháy. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN
Bốn căn hộ liền kề có độ cao từ 7-8 tầng, kinh doanh karaoke và nhà hàng đã chìm trong ngọn lửa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Cảnh sát phòng cháy tiếp cận nơi xảy ra cháy. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN
Đến 21 giờ ngày 1/11/2016, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều xe cứu thương đưa các nạn nhân ra khỏi nơi xảy ra vụ cháy tại nhà số 28 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN
Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục