Cần sớm khắc phục sạt lở đất tại khu vực đồi Chơ Niên, Lâm Đồng

19:06' - 16/10/2017
BNEWS Mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở đất tại khu vực đồi Chơ Niên, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, diễn biến xấu, hàng nghìn m2 đất trồng cà phê bị vùi lấp, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Nhiều diện tích đất canh tác của người dân xã Phước Cát 2 (Lâm Đồng) bị sạt lở. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Tại khu vực đồi Chơ Niên - nơi đã xảy ra tình trạng sạt lở đất khoảng một tuần trước, từ trên cao nhìn xuống, ngọn đồi như đã bị “chẻ” làm hai, đất đá cùng cây cà phê bị cuốn trôi theo dòng chảy.

Một dòng nước ngầm phun lên từ mặt đất chảy từ trên đỉnh đồi xuống phía dưới khiến cả khu đồi trở nên sình lầy, biến dạng.
Để đi vào khu đồi Chơ Niên có hai con đường người dân dùng để vận chuyển nông sản, tuy nhiên cả hai con đường này đều bị đất đá vùi lấp.
Theo nhiều người dân, tình trạng sạt lở đất diễn ra quá nhanh khiến nhiều người không kịp thu hái cà phê và đã bị đất đá vùi lấp.

Ông Lơ Mu Ha A, ngụ tại thôn 4, xã Đạ Đờn, cho biết: "Sự việc diễn ra quá nhanh, người dân không kịp trở tay. Toàn bộ diện tích đất bị vùi lấp đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rất mong chính quyền các cấp sớm có phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn”.
Ông Hoàng Sỹ Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở đất khu vực đồi Chơ Niên, chính quyền đã kịp thời rà soát, thống kê thiệt hại.

Bước đầu có thể đánh giá, đây là tình trạng thiên tai do mưa lớn kéo dài gây xói mòn, trượt đất. Hiện đã xuất hiện nước ngầm phun ra từ dưới lòng đất, chảy thành dòng.

Khu vực này rất nguy hiểm nên xã đã tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh tránh thiệt hại về người, tài sản.

Vụ sạt lở đất hiện đã ảnh hưởng đến 11 hộ dân với diện tích khoảng 20 ha cây cà phê, trong đó khoảng 15 ha cà phê bị mất trắng, tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Điều lo ngại hiện nay là trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang có mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn.
Đại diện UBND huyện Lâm Hà cho biết đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xác định nguyên nhân và có phương án xử lý sự cố.
Để kịp thời khắc phục sự cố, UBND huyện Lâm Hà đề xuất UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá, có phương án xử lý; đồng thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, bố trí kinh phí mở tuyến đường mới cho người dân đi lại, thu hoạch cà phê trong mùa vụ sắp đến.../.
Xem thêm:

>>>Phạt doanh nghiệp 300 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận doanh xăng dầu

>>>“Ngày cà phê Việt Nam lần thứ nhất” sẽ diễn ra tại Lâm Đồng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục