Canada và NATO sẽ tăng chi tiêu quốc phòng 4,3% trong năm 2017

18:08' - 28/06/2017
BNEWS Canada và các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 4,3% trong năm 2017.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA

Canada và các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 4,3% trong năm 2017, đánh dấu mức tăng tổng cộng tới 46 tỉ USD kể từ khi ngừng cắt giảm vào năm 2014.

Ngày 28/6, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận thông tin trên, 1 ngày trước cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ) thảo luận về vấn đề tăng chi tiêu an ninh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hối thúc.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh để đảm bảo an ninh cho các nước NATO, cần phải tăng chi tiêu quốc phòng và phân bổ đóng góp công bằng hơn trong liên minh.

Sau nhiều năm cắt giảm, năm 2015 đã chứng kiến chi tiêu quốc phòng của Canada và các nước đồng minh NATO ở châu Âu gia tăng trở lại.

Mức tăng này sẽ lên tới 4,3% trong năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục