Cảnh sát loại trừ giả thuyết khủng bố trong vụ nổ súng tại Thụy Điển

08:14' - 19/06/2018
BNEWS Theo thông tin cập nhật, vụ nổ súng đêm 18/6 tại thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển, đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định vụ việc không liên quan khủng bố, đồng thời trấn an tâm lý người dân.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Malmo ngày 18/6. Ảnh: REUTERS/ TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát Stephan Soderholm xác nhận có tổng cộng 5 người bị thương được đưa tới bệnh viện, song một nam thanh niên 18 tuổi đã qua đời trong đêm. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của những người còn lại.

Cảnh sát đang thu thập thông tin từ các nhân chứng sau khi phong tỏa hiện trường vụ nổ súng, đồng thời loại trừ khả năng vụ việc này có yếu tố khủng bố. Hiện chưa có đối tượng nào bị bắt giữ.

Theo nhật báo địa phương Aftonbladet, các nạn nhân trên bị tấn công khi họ rời một tiệm cà phê Internet ở trung tâm thành phố Malmo. Tờ báo dẫn lời các nhân chứng cho biết ít nhất một đối tượng tấn công mang theo súng máy tự động.

Tuy nhiên, cảnh sát không công bố nhân dạng của một hoặc nhiều đối tượng tấn công khả nghi, cũng như từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các nạn nhân.

Mặc dù Thụy Điển là quốc gia ghi nhận số vụ phạm tội ở mức tương đối thấp, nhưng các khu dân cư tại thành phố Malmo, thủ đô Stockholm và thành phố Gothenburg lại chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng liên quan việc các băng nhóm tội phạm thanh trừng lẫn nhau nhằm tranh giành địa bàn buôn bán ma túy và kinh doanh mại dâm./.

>>>Nổ súng tại Thụy Điển, nhiều người bị thương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục