Cao Bằng: Đón bé gái đầu tiên chào đời bằng thụ tinh nhân tạo

19:18' - 17/10/2016
BNEWS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa đón bé gái chào đời ngày 16/10, nặng 2,9 kg bằng phương pháp mổ đẻ sau 9 tháng thực hiện thụ tinh nhân tạo (kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung - IUI).

 Đây là trường hợp thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, do thạc sĩ - bác sĩ Tống Thị Hồng Duyên, Trưởng khoa Sản thực hiện. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp tục theo dõi trên 10 ca thụ tinh nhân tạo theo hình thức bơm tinh trùng vào tử cung.

Sản phụ may mắn được thực hiện thụ tinh nhân tạo thành công là chị N.T.A, trú tại thành phố Cao Bằng. S au một thời gian khám và làm các xét nghiệm chuyên khoa sâu để sàng lọc, các bác sĩ xác định chị A bị vô sinh I (là vô sinh chưa thụ thai tự nhiên lần nào) trong hơn hai năm, có tiền sử cắt u nang buồng trứng một bên, khó có khả năng thụ thai tự nhiên.

Bệnh nhân được bác sĩ Tống Thị Hồng Duyên điều trị , thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo và thành công ngay từ lần đầu tiên thực hiện.

Việc áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đánh dấu bước phát triển của ngành Y tế Cao Bằng trong việc ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, hiện đại vào điều trị những ca bệnh khó, hiếm gặp.

Việc áp dụng thành công phương pháp này sẽ giúp cho những người bị vô sinh hiếm muộn trên địa bàn tỉnh nâng cao cơ hội sinh con, giảm đáng kể thời gian, chi phí điều trị. /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục