CBO: Nợ công của Mỹ sẽ tăng nhanh hơn tiên lượng

21:11' - 14/07/2016
BNEWS Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính nợ công của cường quốc này sẽ tăng từ mức 75% GDP hiện nay lên 122% GDP vào năm 2040, vượt mức kỷ lục 106% GDP ghi nhận sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Trước đó, CBO ước tính con số này trong năm 2040 là 107% GDP. Theo CBO, tình trạng giảm tốc của kinh tế Mỹ cũng như chính sách cắt giảm thuế được quốc hội nước này thông qua năm ngoái là hai nguyên nhân dẫn đến việc nợ công của Mỹ trong hai thập niên tới có khả năng tăng mạnh hơn dự kiến. 

Để duy trì tỷ lệ nợ công ở mức hiện tại, CBO cho rằng các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần cắt giảm chi tiêu, tăng thuế hoặc áp dụng cùng lúc hai biện pháp trên nhằm thu về một khoản ngân sách tương đương 1,7% GDP/năm.

Trong một diễn biến có liên quan, sức tăng trưởng của kinh tế Mỹ có dấu hiệu bị kìm chân trong quý II/2016, trong bối cảnh thống kê về dự trữ bán buôn (thống kê về doanh số và hàng tồn) trong tháng Năm vừa qua khá yếu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục