CES 2017 thúc đẩy một thế giới kết nối

22:22' - 09/01/2017
BNEWS Hơn 175.000 chuyên gia trong ngành, trong đó có 55.000 người từ nước ngoài tới CES 2017, đã tập trung tại Las Vegas để cùng thúc đẩy ngành công nghệ thế giới không ngừng đổi mới.
Triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới (CES) 2017. Ảnh: TH/BNEWS/TTXVN

Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng - CES 2017, kỷ niệm 50 năm hội tụ các phát minh, cải tiến công nghệ trên toàn thế giới, đã khép lại hôm 8/1 tại Las Vegas. Triển lãm đã ra mắt các sản phẩm đầy đột phá, mang lại cơ hội làm ăn cho các công ty trong mọi lĩnh vực.

CES 2017 trình làng một tương lai công nghệ kết nối. Với hơn 3.800 công ty tham gia triển lãm trên tổng diện tích mặt bằng gần 250.000m2, CES 2017 phá mọi kỷ lục, thu hút sự tham gia của cả các công ty lớn nhất thế giới và hơn 600 công ty khởi nghiệp.

Với hơn 3.800 công ty tham gia triển lãm trên tổng diện tích mặt bằng gần 250.000m2, CES 2017 phá mọi kỷ lục. Ảnh: CTV

Hơn 175.000 chuyên gia trong ngành, trong đó có 55.000 người từ nước ngoài tới, đã tập trung tại Las Vegas để cùng thúc đẩy ngành công nghệ thế giới không ngừng đổi mới.

Ông Gary Shapiro, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ (CTA) -chủ sở hữu và là nhà tổ chức CES, nói:

"CES 2017 đã vượt lên một tầm cao mới. Các công ty lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung lại đây để giới thiệu các giải pháp cho rất nhiều trong số những vấn đề thách thức nhất của thế giới chúng ta hiện nay. Ngành công nghệ đã làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự đổi mới và kết nối, liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống. CES 2017 là triển lãm công nghệ lớn nhất và hấp dẫn nhất trong lịch sử."

Phó chủ tịch CTA Karen Chupka cho biết, toàn bộ triển lãm năm nay là về sự kết nối - cả dưới hình thức công nghệ mới, lẫn kết nối mặt đối mặt giữa các doanh nghiệp trong suốt quá trình diễn ra triển lãm.

Thông qua việc tập hợp các nhà sáng tạo lớn của thế giới, các doanh nghiệp, các công nghệ, sản phẩm và các nhà doanh nghiệp vào cùng một chỗ, CES hiện là phần không thể tách rời của hệ thống sáng kiến đổi mới toàn cầu. CES và các bên tham gia đang cùng chung sức xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Sự kết nối hiển hiện ở khắp mọi nơi tại CES 2017 - trên hầu hết các dòng sản phẩm, từ xe ô tô tự hành đến mô hình thành phố thông minh, sức khoẻ số và công nghệ 5G - một tâm điểm của triển lãm lần này.

Công nghệ 5G được cho là một cải tiến công nghệ mang tính đột phá. Phó Chủ tịch Qualcomm Life, Tiến sỹ Jim Mault, nhận định, CES 2017 là điểm khởi đầu cho tương lai của 5G, công nghệ dự kiến sẽ tạo ra 20 triệu việc làm trên thế giới.

CES 2017 cũng thu hút sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều quan chức Chính phủ Mỹ tham dự triển lãm này trong đó có 3 thành viên của Uỷ ban Thương mại Liên bang, 3 thành viên của Uỷ ban Thông tin Liên bang, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anthony Foxx, Thượng nghị sỹ Dean Heller và 7 Hạ nghị sỹ.

Ngoài ra còn có đại diện Tổng cục Hàng không Liên bang, Bộ Năng lượng, Bộ An ninh Nội địa, Uỷ ban Thương mại Quốc tế và Văn phòng Thương hiệu và Bản quyền phát minh.

CES là sàn diễn cho các phát minh toàn cầu, thu hút sự tham gia của không chỉ giới công nghệ mà cả giới truyền thông. Hơn 6.500 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới tham dự và đưa tin về CES2017. Triển lãm này cũng được thông tin dày đặc trên mạng xã hội.

CES2017 tổ chức hàng loạt các cuộc bình chọn của giới truyền thông, trong đó có Giải thưởng Các sản phẩm tốt nhất CES của Engadget, Giải Ứng dụng Di động của Digital Times.

Sau CES2017 tại Las Vegas, triển lãm công nghệ tiêu dùng châu Á CES Asia sẽ tổ chức từ ngày 7-9/6 năm nay ở Thượng Hải, Trung Quốc.

CES2018 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày Thứ Ba, 9/1/2018 tại Las Vegas./.

Tin liên quan

  • Xu hướng công nghệ tại CES 2017 Hàng hoá

    Xu hướng công nghệ tại CES 2017

    16:42' - 08/01/2017

    Tivi siêu mỏng, xe hơi thông minh, công nghệ thực tế ảo... nằm trong số những xu hướng công nghệ nổi bật của năm 2017 được ra mắt tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới - CES 2017.

  • CES 2017 "trình làng" những công nghệ đột phá Xe & Công nghệ

    CES 2017 "trình làng" những công nghệ đột phá

    17:21' - 06/01/2017

    Triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới (CES) 2017 đã chính thức mở cửa ngày 5/1/2017 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ (tức ngày 6/1 theo giờ Việt Nam).


Tin cùng chuyên mục