CH Czech: Hãng Skoda đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2015

11:36' - 18/03/2016
BNEWS Hãng sản xuất ô tô Skoda của CH Czech (CH Séc) thông báo đạt lợi nhuận kỷ lục 708 triệu euro trong năm 2015, tăng 6,5% so với năm trước đó. Doanh thu của Skoda năm 2015 đạt 12,49 tỷ euro.
Hãng Skoda đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2015. Ảnh: media.skoda-auto.com

Đài phát thanh Praha dẫn số liệu từ hãng Skoda cho hay, trong năm 2015, doanh số bán của hãng tăng mạnh, lên tới hơn một triệu chiếc, trong đó đa số xe được tiêu thụ tại các nước Tây Âu. Mức tiêu thụ ô tô tại thị trường Trung Quốc cũng tăng đáng kể, trong khi tại CH Czech và các nước Trung Âu doanh số bán chỉ tăng 15%.

Trong khi đó, tại các nước Đông Âu, đặc biệt là Nga, số lượng xe bán ra năm 2015 lại giảm sút, với 55.000 xe được bán ra tại Nga.

Các đại diện của Skoda cho biết năm 2016, hãng này dự kiến tuyển thêm 2.000 công nhân để mở rộng sản xuất và phát triển loại xe SUV mới.

Được thành lập tại CH Czech vào năm 1895, Skoda đã “về một nhà” với tập đoàn Volkswagen của Đức từ năm 2000. Với sự hỗ trợ của tập đoàn Volkswagen, xe của Skoda đã được cải thiện đáng kể cả về mặt thiết kế lẫn cơ cấu kỹ thuật.

Vào nửa cuối năm 2010, Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Skoda sau bốn năm “thâm nhập”. Mục tiêu của Skoda là tăng gấp đôi doanh số bán hàng vào năm 2018 trong chiến lược trở thành một trong những hãng xe lớn nhất thế giới do tập đoàn “mẹ” Volkswagen đặt ra.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục