Chỉ số Dow Jones, S&P 500 xác lập kỷ lục mới

10:19' - 26/01/2018
BNEWS Phiên giao dịch ngày 25/1 tiếp tục chứng kiến một ngày khởi sắc của chứng khoán Mỹ khi chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp.
Chứng khoán Mỹ trải qua một phiên thăng hoa. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite diễn biến trái chiều do những lo ngại liên quan tới đà đi lên của thị trường. 
Cụ thể, chốt phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục tăng 0,5% lên 26.392,79 điểm sau khi đã đạt kỷ lục trong ngày 24/1. Chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch ngày 25/1 đã tăng 0,1% lên 2.839,25 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp xuống 7.411,16 điểm, tương đương mức giảm 0,1%. 
Doanh thu cao đã góp phần đẩy giá cổ phiếu các doanh nghiệp chủ chốt của chỉ số công nghiệp Dow Jones như 3M, Caterpillar cũng như Boeing, Goldman Sachs và United Technologies. Ngoài ra, các dự báo triển vọng nhìn chung đều tích cực từ các doanh nghiệp cũng giúp kéo dài đà đi lên của chứng khoán phố Wall vốn bắt đầu từ khi cải cách thuế được thông qua tháng 12/2017. Trong khi đó, đà tăng trưởng của cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon và Facebook cũng không đủ để bù lại sự sụt giảm 2 ngày liên tiếp của giá cổ phiếu Apple, đã gây áp lực lên chỉ số Nasdaq. 
Trong khi đó, đồng Euro tăng giá khiến sắc đỏ ngập tràn các sàn chứng khoán châu Âu bất chấp số liệu tích cực của kinh tế Đức. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,4% xuống 7.615,84 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) giảm 0,9% xuống 13.298,36 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,3% xuống 5.481,21 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,6% xuống 3.630,15 điểm. 
Đồng Euro tăng giá do đồng USD rớt giá xuống mức thấp nhất trong ba năm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (Xti-vân Nu-chin) có phát biểu ủng hộ một đồng USD yếu hơn. Mặc dù, giá trị đồng USD đã tăng trở lại 1 ngày sau đó với phát biểu của Tổng thống Donald Trump song diễn biến này xảy ra sau khi các thị trường chứng khoán châu Âu đã đóng cửa do đó không có tác động tới kết quả chốt phiên. 
Tuy nhiên, đồng USD tăng giá ngay lập tức đã có tác động tích cực lên thị trường chứng khoán châu Á. Các chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc), Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đều tăng điểm ngay từ đầu phiên với mức tăng lần lượt là 0,62%, 0,4% và 0,26%./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục