Chỉ số giá tiêu dùng ở Thái Lan tăng 9 tháng liên tiếp

06:00' - 05/01/2017
BNEWS Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần của nước này trong tháng 12/2016 tăng tháng thứ 9 liên tiếp.
Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do giá dầu, sức mua thực phẩm cũng như đồ uống không cồn tăng. 

Cụ thể, CPI toàn phần của Thái Lan trong tháng 12/2016 tăng 1,13% so với một năm trước đó, trong khi mức tăng của tháng 11/2016 là 0,6%. Kết quả này trùng với dự đoán trước đó của các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Anh Reuters. 

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát lõi của Thái Lan (không tính giá năng lượng và thực phẩm tươi sống) ở mức 0,74% trong tháng 12/2016. 

Chính sách kiểm soát giá cả, trợ giá của nhà nước và sức tiêu thụ nội địa yếu được cho là các nguyên nhân giữ lạm phát của Thái Lan ở mức thấp. 

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) dự đoán lạm phát toàn phần của nước này ở mức 1,5% trong năm 2017, nằm trong biên độ mục tiêu 1-4% của BoT. 

BoT hiện duy trì lãi suất ở mức 1,5%, sau lần cắt giảm 25 điểm cơ bản hồi tháng 4/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục