Chỉ số Nasdaq lập kỷ lục mới, chỉ số Dow Jones lại bỏ lỡ mốc 20.000 điểm

08:44' - 28/12/2016
BNEWS Chỉ số Nasdaq chốt phiên giao dịch ngày 27/12 ở mức 5.487,44 điểm, tăng 0,45% so với mức chốt phiên 23/12 và vượt 4 điểm so với mức kỷ lục được lập vào ngày 20/12.
Chỉ số Nasdaq lập kỷ lục mới, chỉ số Dow Jones lại bỏ lỡ mốc 20.000 điểm. Ảnh: Wall Street Journal

Trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên giao dịch ngày 27/12, phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ vào cuối tuần, chỉ số Nasdaq đã lập kỷ lục mới, nhờ số liệu tiêu dùng của Mỹ tích cực và cổ phiếu của Amazon lên giá, trong khi chỉ số Dow Jones lại bỏ lỡ mốc 20.000 điểm.

Chỉ số Nasdaq chốt phiên ở mức 5.487,44 điểm, tăng 0,45% so với mức chốt phiên 23/12 và vượt 4 điểm so với mức kỷ lục được lập vào ngày 20/12. Chỉ số Dow Jones tăng 0,06%, lên 19.945,04 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, lên 2.268,88 điểm.

Theo Conference Board, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tiếp tục xu hướng của tháng 11/2016, tăng 4,3 điểm trong tháng 12/2016, lên 113,7 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 8/2001, vượt dự báo của giới phân tích.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của Amazon tăng 1,4%, khi có doanh số bán trong dịp nghỉ lễ năm nay tốt chưa từng có, với các sản phẩm Echo và Echo Dot được bán chạy và chương trình "Alexa" được nhiều người ưa chuộng.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chốt phiên tăng nhẹ, với chỉ số DAX của Đức tăng 0,19%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,06%.

>>> Chứng khoán Tokyo, Thượng Hải chuyển động ngược chiều nhau

>>> Thị trường chứng khoán, tiền tệ châu Á giao dịch ảm đạm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục