Chỉ số Nasdaq xác lập mức cao kỷ lục mới

08:24' - 10/05/2017
BNEWS Phiên giao dịch ngày 9/5, Phố Wall chứng kiến chỉ số công nghệ Nasdaq composite bật tăng lên mức cao kỷ lục mới, khi giá trị thị trường của "gã khổng lồ" về công nghệ Apple vượt 800 tỷ USD.
Chứng khoán Mỹ phiên 9/5 biến động trái chiều. Ảnh: EPA

Trong lúc chỉ số công nghệ Dow Jones giảm 0,2% xuống 20.975,78 điểm và chỉ số S&P 500 lùi 0,1% xuống 2.396,92 điểm (do những mối lo ngại mới về tình hình bất ổn địa chính trị tại bán đảo Triều Tiên), thì chỉ số công nghệ Nasdaq lại tăng 0,3% và đóng cửa ở mức 6.120,59 điểm. Đây là phiên thứ ba liên tiếp Nasdaq chốt phiên ở mức cao kỷ lục, giữa bối cảnh giá cổ phiếu của Apple tăng 0,6% và trở thành doanh nghiệp đầu tiên có mức vốn hóa thị trường vượt 800 tỷ USD.

Bất chấp xu hướng khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ, phần lớn các chỉ số chứng khoán Phố Wall vẫn chịu sức ép đi xuống trong phiên 9/5 này, sau khi các báo cáo chiều cùng ngày cho thấy CHDCND Triều Tiên đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân tiếp theo.

Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều ánh lên trong sắc xanh khi mối quan ngại về tương lai chính trị của Liên minh châu Âu (EU) đang dịu xuống sau kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp với chiến thắng của ứng viên Emmanuel Macron. Khép lại phiên này, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,2% lên 3.649,08 điểm. Xét từng thị trường chính, chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 0,3% lên 5.398,01 điểm; chỉ số FTSE 100 của nước Anh tiến 0,6% lên 7.342,21 điểm; còn chỉ số DAX 30 ở Đức cộng 0,4% lên 12.749,12 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục